TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Saudi Arabia bắt hàng loạt hoàng tử và bộ trưởng

VTV8Cập nhật 15:40 ngày 05/11/2017

Thái tử Mohammed bin Salman đứng đầu Ủy ban chống tham nhũng quốc gia. Ảnh: Saudi press agency

VTV.vn - Thái tử Mohammed Salman của Saudi Arabia vừa ra lệnh bắt giữ nhiều hoàng tử và các bộ trưởng nhằm điều tra tội tham nhũng.

Theo AP, Thái tử Saudi Arabia là người đứng đầu cuộc điều tra tham nhũng và đã ra quyết định bắt giữ hàng chục thành viên hoàng gia và cựu bộ trưởng hôm 4/11. Quốc vương Salman cũng sa thải Hoàng tử Miteb bin Abdullah khỏi vị trí lãnh đạo lực lượng cảnh vệ quốc gia và thay thế bộ trưởng kinh tế. Ông đồng thời tuyên bố thành lập ủy ban phòng chống tham nhũng. Đây được coi là một trong những động thái cứng rắn nhất của Vua Salman cũng như Thái tử Mohammed bin Salman trong việc phòng chống tham nhũng ở Saudi Arabia.

Bin Salman, 31 tuổi, đồng thời là Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia. Đây là nhân vật đóng vai trò trung tâm trong những nỗ lực của quốc gia vùng Vịnh nhằm xây dựng nền kinh tế vươn xa khuôn khổ của công nghiệp dầu khí.

Saudi Arabia lần đầu tiên cho phép phụ nữ vào sân vận động Saudi Arabia lần đầu tiên cho phép phụ nữ vào sân vận động

VTV.vn - Nhà chức trách Saudi Arabia thông báo sẽ cho phép phụ nữ vào các sân vận động để xem các trận đấu thể thao kể từ năm 2018.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.