TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

WHO: Gần 2.000 người Yemen tử vong vì dịch tả

VTV8Cập nhật 10:12 ngày 15/08/2017

Một người đàn ông đang điều trị dịch tả tại Sanaa, Yemen. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dịch tả đã khiến gần 2.000 người Yemen tử vong.

Báo cáo của WHO cho biết, mặc dù tốc độ lây nhiễm dịch được ghi nhận đã chậm lại từ đầu tháng 7, song WHO cảnh báo căn bệnh lây nhiễm tại quốc gia châu Phi này vẫn tiếp tục hoành hành với số người nhiễm dịch ước tính 5.000 người mỗi ngày.

Theo WHO, sự xuống cấp của cơ sở hạ tầng sau 2 năm xảy ra cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ và các nhóm nổi dậy đã khiến toàn bộ hệ thống cấp nước ô nhiễm nặng nề. Đây chính là nguyên nhân làm dịch tả tại Yemen bùng phát mạnh nhất trên thế giới.

WHO kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột tại Yemen nhanh chóng tìm ra một giải pháp chính trị vì người dân cần hòa bình để tái thiết đất nước và bảo đảm cuộc sống.

Bùng phát dịch tả, Yemen vượt tầm kiểm soát Bùng phát dịch tả, Yemen vượt tầm kiểm soát

VTV.vn - Các tổ chức nhân đạo cảnh báo, Yemen đang có nguy rơi vào trạng thái sụp đổ hoàn toàn do dịch tả và nạn đói diễn biến nghiêm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!