TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Báo động môi trường ô nhiễm do khai thác đá

Đỗ Vinh, Đình HiệpCập nhật 16:42 ngày 06/06/2022

VTV.vn - Hoạt động khai thác khoáng sản đã và đang là lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường rất lớn và khiến đời sống người dân bị tác động tiêu cực.

Từng là ngôi ngôi làng yên bình phía Tây Đà Nẵng, cuộc sống hơn 300 hộ dân thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn bị xáo trộn khi hàng loạt mỏ đá được cấp phép khai thác ở đây. Khu vực chưa đầy 500 héc ta nhưng có đến 7 mỏ đá. Cánh đồng trù phú rộng hơn 100 héc ta đã bị đất đá bồi lấp. Ruộng lúa của nông dân thôn Phước Thuận cũng thành bãi chứa chất thải. Mất đất, nông dân mất sinh kế. Chủ mỏ đục khoét tài nguyên, nông dân xót xa khi đồng ruộng trù mật bị bỏ hoang.

Không chỉ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ mỏ đá, người dân thôn Phước Thuận còn đối mặt với ô nhiễm do các bãi chứa than. Trong đợt mưa đầu tháng 5 vừa qua, nước đen từ bãi chứa than Thái Đà chảy tràn xuống cánh đồng lúa, gây thiệt hại gần 2 héc ta lúa của bà con nông dân. Toàn bộ lúa sau thu hoạch thành đen sì, gạo trắng thành gạo than, thậm chí không thể cho gia súc, gia cầm ăn. Vốn khó khăn, bà con nông dân thôn Phước Thuận càng khó khăn hơn.

Nước từ bãi chứa than gây thiệt hại lúa của nông dân, mới đây, UBND huyện Hòa Vang xử phạt hộ kinh doanh Thái Đà 1,25 triệu đồng. Ngoài ra, chủ bãi than này đã cam kết hỗ trợ 600 ngàn đồng cho một sào lúa. Hỗ trợ, đền bù cho người dân quanh mỏ khoáng sản là cần thiết nhưng chưa thể bù đắp được. Hàng chục năm qua, người dân sống cạnh mỏ đá gánh chịu ô nhiễm khói bụi, nguồn nước, tiếng ồn. Mỏ đá là nỗi ám ảnh của người dân. Người dân thôn Phước Thuận đã nhiều lần kiến nghị chính quyền di dời người dân đi nơi khác nhưng giải quyết ô nhiễm môi trường vẫn mịt mờ như bụi đá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!