TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Các địa phương đồng loạt tổ chức tưởng niệm 30 năm trận chiến Gạc Ma

VTV8Cập nhật 11:29 ngày 14/03/2018

VTV.vn - Sáng nay (14/3), tại Đà Nẵng và Khánh Hòa đã diễn ra lễ tưởng niệm, dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sỹ hy sinh trong trận chiến bảo vệ Gạc Ma 30 năm trước.

* Ban Liên lạc Truyền thống Bộ đội Trường Sa tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày các liệt sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma  

30 năm kể từ khi diễn ra cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền lãnh hải Tổ quốc, hơn 200 người lính Gạc Ma năm xưa may mắn còn sống đã có một cuộc hội ngộ đầy ân tình tại thành phố biển Đà Nẵng trong một buổi lễ tưởng niệm xúc động do Ban liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa tại Đà Nẵng giai đoạn 1984-1988 tổ chức. Họ đã cùng nhau ôn lại những thời khắc nếm mật nằm gai, cùng nhau vào sinh ra tử để bảo vệ lá cờ Tổ quốc trên bãi đá Gạc Ma, những giây phút cùng nhau lao vào dòng nước để tìm vớt xác đồng đội hay cả những năm tháng gian khó khi bị giam cầm trong nhà tù của kẻ địch…

Buổi lễ tưởng niệm 30 năm Gạc Ma không thiếu những giọt nước mắt nhớ thương của bao thân nhân liệt sĩ, của những người mẹ, người vợ, những đứa con và cả những giọt nước mắt xúc động của thế hệ trẻ - những người chỉ biết đến Gạc Ma qua những câu chuyện kể.

* Khánh Hòa: Lễ dâng hương tưởng niệm 30 năm trận chiến Gạc Ma

Sáng nay (14/3), tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong trận chiến bảo vệ Gạc Ma – Quần đảo Trường Sa. 

Đã 30 năm trôi qua nhưng đối với thân nhân, gia đình các liệt sĩ, các cựu chiến bình Trường Sa và những người dân Việt Nam, ký ức về trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988 vẫn không phai nhạt. Và hôm nay, mọi người đã tập trung về Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma để tri ân và bày tỏ lòng biết ơn với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Những người tham dự buổi lễ đã thành kính mặc niệm, dâng hương và bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ 64 chiến sỹ đã anh dũng ngã xuống trên đảo Gạc Ma – Quần đảo Trường Sa của Việt Nam cách đây đúng 30 năm. Tháng 7 năm ngoái, giai đoạn 1 Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đã được hoàn thành. Đây là công trình của lòng dân, do đoàn viên công đoàn, cùng nhiều doanh nghiệp và người dân cả nước đóng góp tài chính, trí tuệ, tâm huyết và cả nỗi khát khao được thể hiện sự biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Khu tưởng niệm sẽ tiếp tục thắp sáng ngọn lửa yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, giáo dục ý thức tự hào dân tộc. Đồng thời, phát huy truyền thống gìn giữ chủ quyền lãnh thổ quốc gia trong mỗi thế hệ người Việt Nam.