TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Cảnh giác thuốc tay chân miệng bán tràn lan trên mạng xã hội

Thanh Quý, Hồng Thái (Đài PT-TH Khánh Hoà)Cập nhật 13:43 ngày 10/11/2018

VTV.vn -Với cam kết khỏi bệnh nhanh, chi phí thấp, các quảng cáo thuốc tay chân miệng được núp dưới danh nghĩa "đông y gia truyền" để tạo sự yên tâm cho người sử dụng.

Bệnh tay chân miệng đang diễn biến phức tạp trên cả nước với số ca mắc liên tục tăng cao. "Ăn theo" diễn biến này, nhiều tài khoản trên mạng xã hội đã rao bán các loại dung dịch nước sát khuẩn, mỹ phẩm có công dụng phòng ngừa hoặc điều trị dứt điểm nhiều loại bệnh cho trẻ nhỏ, đặc biệt là bệnh tay chân miệng. 

Theo các chuyên gia y tế, bệnh tay chân miệng sau khi điều trị sẽ khỏi trong khoảng từ 5 đến 7 ngày. Tuy nhiên, rất nhiều tài khoản bán thuốc trị tay chân miệng trên mạng xã hội khẳng định bệnh sẽ khỏi từ 1 đến 3 ngày. Ngoài các loại thuốc đông y gia truyền, nhiều người bán hàng cũng quảng cáo những loại thuốc được nhập từ nước ngoài với nhiều giá thành khác nhau.Thế nhưng khi được hỏi về giấy phép lưu hành thuốc thì hầu hết người bán hàng đều không cung cấp được.

Người dân cần cẩn trọng, tuyệt đối không tự chữa trị ở nhà bằng thuốc rao bán tràn lan trên thị trường, cũng như không nấu nước tắm bằng các loại lá để điều trị tay chân miệng, vì có thể làm mất đi thời điểm vàng chữa trị cho trẻ. 10 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận hơn 7200 ca mắc tay chân miệng với 6 trường hợp tử vong. Riêng tại Khánh Hòa cũng ghi nhận hơn 1700 ca mắc tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!