TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Cấp bách thi công hệ thống thủy lợi Tân Mỹ đưa nước về vùng hạn Ninh Thuận

Tấn Quýnh, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 07:30 ngày 24/04/2018

VTV.vn - Cứ sau mỗi ngày, tình hình khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận lại càng thêm gay gắt. Hiện tại, lượng nước ở 21 hồ chứa chỉ còn 61% dung tích thiết kế.

Hồ chứa nước Cho Mo có dung tích 8 triệu m3, giờ nước trong hồ chỉ còn 2 triệu m3, dù lúc này chỉ mới đầu mùa khô hạn. Nguy cơ thiếu nước cho cả vùng sản xuất hơn 1200 ha là khó tránh khỏi trong những tháng tới. Tuyến kênh Cho Mo thay vì tiếp nhận nguồn nước từ hồ Cho Mo như lâu nay, những ngày qua, lần đầu tiên tuyến kênh này lại tiếp nhận một nguồn nước khác - nguồn nước từ đập dâng Tân Mỹ cách đây hơn 7 km.

Cách đây 3 năm, khi Ninh Thuận hứng chịu đợt khô hạn lịch sử, Chính phủ đã đầu tư hệ thống thủy lợi Tân Mỹ - một công trình có khả năng cung cấp nước tưới cho một nửa diện tích canh tác ở tỉnh Ninh Thuận. Dự án có tổng mức đầu tư 7.250 tỷ đồng. Đến thời điểm này, một số hạng mục quan trọng đã thi công xong, trong đó có đập dâng Tân Mỹ. Từ đập dâng này, một tuyến kênh dẫn nước được cấp bách thi công, nhờ vậy ngay trong tháng 4 năm nay, nước từ đập dâng Tân Mỹ được dẫn về các vùng khô hạn.

Đây cũng là lần đầu tiên trên cả nước, việc thi công kênh dẫn nước của một hệ thống thủy lợi thực hiện không theo kiểu mương hở như lâu nay mà bằng cách lắp đặt ống thép đường kính từ 1,4 đến 2,2 m. Kênh dẫn nước bằng ống thép một mặt dễ dàng bổ sung nguồn nước cho các hồ chứa đang trong giai đoạn cạn kiệt, mặt khác cũng tránh thất thoát nước- điều vô cùng có ý nghĩa đối với vùng khô hạn Ninh Thuận.

Hiện tại, 7 km đầu tiên của tuyến kênh chính hệ thống thủy lợi Tân Mỹ đã hoàn thành, nước đã tiếp cho hồ Cho Mo. Việc thi công tuyến kênh này tiếp tục đẩy nhanh để sớm bổ sung nguồn nước cho các hồ chứa đang cạn trơ đáy, giải quyết tình trạng khô hạn cho các vùng sản xuất.

Đối với nơi mà năm nào cũng xảy ra khô hạn như Ninh Thuận, hoàn thiện hệ thống thủy lợi, dẫn nước về vùng hạn vẫn chính là cách để người dân sống chung với nắng hạn.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.