TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chấn chỉnh tình trạng thiếu niên sử dụng xe mô tô

Phúc Châu, Công ĐiềnCập nhật 16:52 ngày 18/04/2022

VTV.vn - Tình trạng học sinh chưa đủ tuổi sử dụng phương tiện là mô tô có phân khối trên 50cc đang gây ảnh hưởng đến sự an toàn cho chính các em và người tham gia giao thông.

Theo quy định, về mức phạt đối với người chưa đủ tuổi lái xe mô tô, gắn máy người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi sẽ áp dụng hình thức xử phạt hành chính nhẹ nhất đó là phạt cảnh cáo. Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, có thể bị phạt tiền lên đến 600.000 đồng. Trường hợp giao xe cho người chưa đủ tuổi lái xe, về mức xử phạt:

Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân là chủ phương tiện. Phạt tiền từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ phương tiện. Ngoài ra, trong các trường hợp cần thiết như nhằm đảm bảo cho việc thi hành quyết định xử phạt, việc tạm giữ phương tiện vẫn có thể được thực hiện sau khi có quyết định xử phạt. Và trong 1 số trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự.

Trong thời gian tới, tỷ lệ học sinh quay trở lại trường học trực tiếp ngày càng cao, vì vậy gia đình, nhà trường cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong quản lý, giáo dục ý thức tham gia giao thông của con em mình, tránh để lại những hậu quả đáng tiếc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.