TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Châu Âu xem xét ngừng khẩn cấp hiệu lực của "hộ chiếu vắc-xin" và việc nới lỏng hạn chế xã hội

VTV8Cập nhật 20:51 ngày 02/07/2021

VTV.vn -Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới tại châu Âu cảnh báo châu lục này đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 3 nếu người dân chủ quan vì có sự bảo vệ từ vắc-xin.

Ông Hans Kluge, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới tại châu Âu tuyên bố, giai đoạn 10 tuần số ca nhiễm mới COVID-19 giảm trên toàn châu Âu đã kết thúc và một làn sóng lây nhiễm mới là không thể tránh khỏi nếu người dân và các nghị sĩ không tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

Tuần trước, số ca nhiễm mới ở châu Âu đã tăng 10%. Nguyên nhân là do sự gia tăng các hoạt động đi lại, tụ tập, gặp gỡ và hàng loạt biện pháp hạn chế xã hội đã được nới lỏng cùng với chứng nhận kỹ thuật số miễn nhiễm COVID-19, còn gọi là hộ chiếu vắc-xin bắt đầu có hiệu lực trên toàn Liên minh châu Âu EU từ ngày 1/7, đúng vào thời điểm châu Âu bước qua kỳ nghỉ Hè sau hơn 1 năm chống chọi với đại dịch.

Tuy nhiên, giới chức y tế EU cho rằng biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 với tốc độ lây nhiễm nhanh đang đe dọa phải hạn chế áp dụng cơ chế trên hoặc có thể kích hoạt điều khoản "ngừng khẩn cấp" việc sử dụng chứng chỉ trên.

Trong diễn biến liên quan đến việc tiêm vắc-xin ngừa COVID-19, các quan chức y tế quốc gia Uganda cho biết, hơn 800 người đã tiêm phải vắc-xin giả, một số đã thiệt mạng trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh thứ hai đang tăng cao ở nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.