TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Con dấu nhận diện sản phẩm thủ công mỹ nghệ Huế

Phan Hương, Quốc Phương (VTV8)Cập nhật 16:05 ngày 17/11/2018

VTV.vn -Với hình tượng cách điệu con rồng, phông chữ "Thủ công mỹ nghệ Huế" nằm trong hình ấn triện, dưới cùng là dòng chữ tiếng Anh "CRAFTED IN HUE" khẳng định xu hướng hội nhập.

Những sản phẩm đã có mặt trong nhiều kỳ Festival Huế, các cuộc triễn lãm trong và ngoài nước; giành được giải cao trong các Hội thi sản phẩm thủ công Việt Nam...nên  khi được cấp quyền sử dụng"Con dấu nhận diện sản phẩm thủ công mỹ nghệ Huế". Từ việc làm này đã góp phần  khẳng định uy tín, thương hiệu của sản phẩm do cơ sở  sản xuất .

Huế là vùng đất có nhiều làng nghề truyền thống, với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ nổi tiếng, độc đáo, nhưng nhìn chung sản phẩm hiện nay còn thiếu tính hệ thống, chưa tạo được một thương hiệu mạnh…vì vậy việc thực hiện "Con dấu nhận diện sản phẩm thủ công mỹ nghệ Huế" có ý nghĩa quan trọng. Theo đó tùy theo chất liệu sản phẩm, con dấu được khắc trực tiếp hoặc in, dán vào sản phẩm.

"Con dấu nhận diện sản phẩm thủ công mỹ nghệ Huế" đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận. Hiện Thừa Thiên Huế đã có 20 cơ sở với gần 50 sản phẩm, bộ sản phẩm, và 288 mẫu sản phẩm đã được cấp quyền sử dụng con dấu này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.