TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng: Đảm bảo hàng hóa trong điều kiện chống dịch mới

Hoài Thu, Văn PhátCập nhật 16:09 ngày 22/07/2021

VTV.vn - Trước những biện pháp mới của Đà Nẵng trong phòng chống dịch Covid-19, ngành Công thương Đà Nẵng khẳng định vẫn đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa và bình ổn thị trường.

Trước những biện pháp mới của Đà Nẵng trong phòng chống dịch, hạn chế đi lại, từ hôm qua (21/7), người dân có tâm lý hoang mang mua sắm tích trữ lương thực. Tuy nhiên, ngành Công thương Đà Nẵng khẳng định: với 8 trung tâm thương mại, 71 siêu thị tổng hợp, siêu thị chuyên doanh, hơn 400 cửa hàng tiện lợi, tự chọn, 74 chợ truyền thống, Đà Nẵng vẫn có thể đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa và bình ổn thị trường.

Hiện nay, 10 siêu thị lớn trên địa bàn như Co.opmart, BigC, Lotte Mart, Vinmart, Mega...đều đã tham gia dự trữ, cung ứng các mặt hàng thiết yếu như: gạo, mỳ gói, muối, dầu ăn, thịt các loại, thủy hải sản, nước đóng chai, khẩu trang sát khuẩn…với giá trị hơn 51 tỷ đồng/1 đợt dự trữ. Tại các chợ truyền thống trên địa bàn, lượng hàng hóa thiết yếu hiện có khoảng 10 tỷ đồng và được bổ sung trung bình 2 ngày/lần.

Hiện nay, mỗi ngày, chợ đầu mối Hòa Cường nhập hàng về chợ trên dưới 300 tấn hàng hóa, Siêu thị Co.opmart Đà Nẵng nhập về 500 - 800kg rau, củ các loại; thịt heo từ 400 - 600kg. Ngoài rau, củ trái cây các loại, các siêu thị cũng tiến hành dự trữ các mặt hàng như: gạo, đường, muối, mỳ, bún, phở, dầu ăn, nước mắm… với khối lượng tăng gấp đôi ngày thường. Riêng các mặt hàng thiết yếu để phòng, chống dịch như: khẩu trang, dung dịch sát khuẩn…cũng đã được dự trữ nguồn hàng đủ để tiêu thụ trong 4 tháng tiếp theo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).