TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai

Thuận Phong, Tấn Hiền, Đình ĐạiCập nhật 08:15 ngày 12/09/2020

VTV.vn - Sáng 11/9, tỉnh Gia Lai đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 10, giai đoạn 2020 - 2025.

Tham dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 10, giai đoạn 2020 - 2025 tỉnh Gia Lai có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, lãnh đạo tỉnh Gia Lai và 250 đại biểu là điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước.

Thành tích nổi bật của phong trào th iđua yêu nước tỉnh Gia Lai trong giai 2015 - 2020 là trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới. Đến nay tỉnh đã có 81 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 11 xã so với Nghị quyết của tỉnh đề ra. Trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa chương trình xây dựng nông thôn mới, phong trào "Gia Lai chung tay vì người nghèo", tiếp tục thực hiện các giải pháp giúp các doanh nghiệp tại địa phương hội nhập và phát triển, góp phần đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển năng động của cả nước vào năm 2025.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Gia Lai. Phó Chủ tịch nước lưu ý chính quyền địa phương tỉnh Gia Lai cần tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả hơn nữa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thi đua khen thưởng, nhằm tạo động lực cho các phòng trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

VTV.vn - Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, một nét đẹp văn hóa đặc trưng của người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.