TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đắk Lắk: Báo động số ca tử vong do bệnh dại

Đức Hiếu, Hoàng TuyềnCập nhật 16:31 ngày 12/07/2021

VTV.vn - Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, Đắk Lắk đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong do bệnh dại, đáng chú ý là tất cả đều không tiêm vắc-xin phòng bệnh sau khi bị chó cắn.

Những năm gần đây, các trường hợp tử vong do bệnh dại ở Đắk Lắk đều ở mức cao, chỉ trong 2 năm, 2019 và 2020, toàn tỉnh có 12 trường hợp tử vong do bệnh dại. Ngành y tế Đắk Lắk cũng đã chỉ đạo Trung tâm y tế các cấp tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bệnh dại trên địa bàn.

Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 400.000 con chó, nhưng trung bình mỗi năm chỉ tiêm được hơn 50.000 liều. Tỷ lệ đàn chó nuôi được tiêm phòng thấp cùng với tâm lý chủ quan của người dân với bệnh dại, đặc biệt là những người bị chó cắn không đi tiêm vắc-xin phòng dại dẫn đến nguy cơ tử vong là rất cao.

Trước thực trạng này, ngành y tế Đắk Lắk đã chỉ đạo Trung tâm Y tế các địa phương tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bệnh dại. Đồng thời, triển khai các phòng tiêm vắc-xin dịch vụ nhằm đáp ứng kịp thời công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm nói chung và bệnh dại nói riêng trên địa bàn tỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.