TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đắk Lắk nỗ lực đưa điện lưới quốc gia về vùng sâu vùng xa

Tấn Chiến, Long HiệpCập nhật 16:00 ngày 26/08/2017

VTV.vn - Nhờ có nỗ lực của chính quyền và ngành điện, Đắk Lắk trở thành địa phương có số thôn, buôn được sử dụng điện lưới quốc gia nhiều nhất khu vực Tây Nguyên.

Nhằm thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đầu tư hơn 30 tỷ đồng cấp điện cho gần 5.500 hộ dân của 4 xã thuộc các huyện: Krông Năng, Ea Súp, Ea Kar và  M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk.  Việc cấp điện cho bà con nhân dân vùng sâu vùng xa không chỉ giúp tuyên truyền chính sách của Đảng và Nhà nước, mà về góc độ xã hội, đời sống người dân sẽ phát triển hơn.

Đến nay, ngành điện lực tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực để đưa điện lưới quốc gia về phục vụ cho hơn 23.000 hộ dân tại 300 thôn, buôn ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của 11 huyện trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng tỷ lệ người dân được sử dụng điện lưới quốc gia lên khoảng 98%. Nỗ lực này cũng đã giúp cho tỉnh Đắk Lắk trở thành địa phương có số thôn, buôn được sử dụng điện lưới quốc gia nhiều nhất khu vực Tây Nguyên.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.