Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 437.000 ha rừng tự nhiên, phân bố nhiều loại cây thân gỗ quý hiếm, có giá trị kinh tế cao, trong đó phải kể đến cây pơ mu. Chính bởi quý hiếm, có giá trị kinh tế cao, nên rừng pơ mu ở địa phương này đang phải đối diện với vấn nạn nóng về khai thác trái phép. Và dường như là một nghịch lý, càng quý hiếm, càng bị cấm thì gỗ pơ mu lại càng bị săn lùng ráo riết hơn.
Cách đây đúng 1 năm, vào tháng 2/2021, báo chí truyền thông liên tục đưa tin về vấn nạn khai thác pơ mu trái phép ở Đắk Lắk. Thời điểm đó, cơ quan chức năng đã cảnh báo, Rừng pơ mu nguyên sinh phần lớn nằm ở độ cao 1.600m, dọc núi Chư Yang Sin và khu vực rừng tự nhiên ở huyện Krông Bông, tỉnh Đắc Lắk có nguy cơ bị "xóa sổ", khi liên tục các vụ khai thác, vận chuyển gỗ pơ mu bị bắt giữ. Và cho tới nay, đã đúng 1 năm trôi qua, cảnh báo này lại tiếp tục 1 lần nữa được đưa ra.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!