TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đắk Nông: Nhức nhối nạn mù chữ trong vùng dân tộc thiểu số

Phúc Trưởng, Quang HưngCập nhật 16:06 ngày 28/04/2022

VTV.vn - Nạn mù chữ trong vùng dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Nông chiếm đến 10% tổng dân số của tỉnh. Mù chữ khiến đời sống của bà con gặp khó khăn, thiệt thòi...

Tại tỉnh Đắk Nông, ở những địa phương của tỉnh này có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Hiện tỷ lệ người dân mù chữ chiếm 10% tổng dân số. Các trường hợp mù chữ nằm trong độ tuổi từ 18 - 60 tập trung vào đồng bào dân tộc thiểu số từ phía Bắc vào Đắk Nông lập nghiệp. Mù chữ không chỉ khiến đời sống của bà con gặp khó khăn, mà còn gây ra hệ lụy nhiều mặt trong xã hội. Phản ánh của phóng viên VTV8.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).