TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đánh cá - Nghề mới của phụ nữ Nhật Bản

Hậu Tài (VTV8)Cập nhật 09:16 ngày 13/11/2018

VTV.vn - Dân số Nhật Bản đang già đi và suy giảm về quy mô. Phụ nữ có thể bù đắp sự thiếu hụt đó và cứu lấy ngành đánh cá truyền thống đang gặp nhiều khó khăn.

Đánh cá là nghề của đàn ông. Nó đòi hỏi sức mạnh thể chất. Và dù sao, đó chỉ là truyền thống. Ở đây có nhiều truyền thống khác cũng cấm đoán phụ nữ.

Nông thôn Nhật Bản vẫn còn tụt hậu về bình đẳng giới. Nhưng Yumi (một chuyên gia công nghệ thông tin ở Tokyo) đang bắt đầu giúp thay đổi thái độ đó. Cô đã tìm thấy học viên đầu tiên. Rimi sinh ra và lớn lên ở làng chài cách bờ biển Tokyo chừng 5 km. Từ bé, cô đã mơ trở thành ngư dân. Cô không nản lòng khi trong làng cô, đánh cá là nghề do nam giới thống trị.

Bố của Rimi cũng phản đối việc cô đi đánh cá. Ông thẳng thừng cấm cô ra biển. Tuy nhiên, Rimi vẫn xuống bến tàu mỗi ngày để câu cá và được ở gần biển. Điều này đã tiếp diễn nhiều năm. Mỗi buổi sáng, nam giới ra biển đánh cá, còn Rimi phải ở lại trên bờ. Nhưng rồi Yumi từ Tokyo đến đây và cho cô cơ hội trở thành ngư dân. Rimi không do dự. Kể từ đó, học cách làm công việc mà tổ tiên cô đã làm bao đời nay: đánh cá bằng lưới mắt lớn.

Họ đang về đất liền sau một buổi đánh cá thành công. Mẻ cá khá lớn và biển lặng. Tới giờ, dân địa phương đã chấp nhận dự án thí điểm của Yumi. Ý tưởng mới nhất của cô là lắp máy quay vào lưới để ngư dân biết có đáng ra biển hay không. Rốt cuộc cô vẫn là chuyên gia công nghệ thông tin.

Rimi và Yumi đã trở thành bạn bè ở làng chài hẻo lánh này, nơi phụ nữ thường tuân thủ vai trò truyền thống. Với Yumi, ngôi làng đã trở thành ngôi nhà thứ hai. Nó là một góc đẹp của đất nước mặt trời mọc. Sẽ thật đáng tiếc nếu nó không tồn tại nữa. ​

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Quảng Ngãi tổ chức chuỗi sự kiện kích cầu du lịch

VTV.vn - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp huyện đảo Lý Sơn tổ chức Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi và Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch Lý Sơn năm 2024.