TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đi tìm lời giải cho hiện tượng "miễn nhiễm" với đại dịch COVID-19 ở châu Phi

VTV8Cập nhật 20:38 ngày 24/11/2021

VTV.vn- Các chuyên gia khoa học đang tìm lời giải về việc tình hình dịch bệnh COVID-19 suy giảm nhanh một cách bí ẩn ở châu Phi và khiến đại dịch đã không hoành hành châu lục này.

Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát vào cuối năm 2019, các quan chức y tế trên thế giới đã bày tỏ lo ngại đại dịch này sẽ càn quét qua châu Phi và cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Tuy nhiên, tới nay kịch bản thảm khốc đó vẫn chưa xảy ra ở phần lớn lục địa này.

Tình hình dịch bệnh suy giảm nhanh một cách bất ngờ ở châu Phi khiến các nhà khoa học cảm thấy bối rối. Châu Phi không có đủ vaccine và nguồn lực để chống lại COVID-19 như châu Âu và Mỹ. Nhưng bằng cách kì diệu nào đó, tình hình dịch bệnh ở châu lục này đang có xu hướng rất tích cực.

Hiện có chưa tới 6% người dân ở châu Phi đã được tiêm chủng. Thế nhưng trong nhiều tháng qua, tổ chức y tế thế giới WHO mô tả châu Phi là "một trong những khu vực ít bị ảnh hưởng nhất bởi COVID-19 trên thế giới".

Xét từ góc độ khoa học, một số nhà nghiên cứu cho biết dân số của châu Phi rất trẻ, độ tuổi trung bình là 20 so với khoảng 43 ở Tây Âu. Ngoài tỷ lệ đô thị hóa thấp hơn, xu hướng dành thời gian ở ngoài trời nhiều có thể giúp người dân tránh được tác động của virus SARS-CoV-2 nhiều hơn.

Theo các nhà nghiên cứu tại Uganda, một điểm đáng chú ý là những bệnh nhân COVID-19 có tỉ lệ phơi nhiễm cao với bệnh sốt rét ít có nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc tử vong do COVID-19 hơn.

Hiện các nhà khoa học đang tiến hành thêm một số nghiên cứu để xem liệu có thể có những giải thích khác hay không, như về mặt di truyền hoặc tiền sử nhiễm các bệnh ký sinh trùng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.