TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Điện về vùng cao Quảng Nam

Công Dũng, Mai Khương (VTV8)Cập nhật 15:59 ngày 03/09/2018

VTV.vn - Năm nay tại các huyện miền núi Quảng Nam, nhiều dự án đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện, đưa điện về các nóc vùng cao đang được ngành điện đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Dự án cấp điện 2 huyện Bắc - Nam Trà My của điện lực Quảng Nam; có tổng mức đầu tư trên 36,5 tỷ đồng và dự án của Ban quản lý Điện nông thôn miền Trung có tổng mức đầu tư trên 60,4 tỷ đồng. Việc đưa điện về vùng cao không chỉ làm cho người dân phấn khởi mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, còn nhiều khó khăn của Quảng Nam.

Để đưa điện về các Nóc ở vùng cao, ngành điện Quảng Nam đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, nhận đền bù và cam kết bảo vệ hành lang an toàn lưới điện. Tuy nhiên, do địa hình miền núi hiểm trở, thời tiết bất thường; nên việc thi công và quản lý, vận hành lưới điện ở những vùng thường xuyên bị sạt lở cũng rất khó khăn.

Năm nay sẽ có thêm gần 2.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao 2 huyện Bắc và Nam Trà My, Quảng Nam có điện lưới quốc gia để sinh hoạt và phát triển sản xuất. Các dự án điện hoàn thành góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Việc xóa được những vùng trắng điện sẽ cải thiện và thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa các vùng; thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo tại vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

Đảm bảo công tác tổ chức giải Quần vợt bãi biển vô địch Quốc gia Cup VTV8 năm 2024

VTV.vn - Phối hợp triển khai, đảm bảo công tác tổ chức giải Quần vợt bãi biển vô địch Quốc gia cup VTV8 năm 2024 - Sầm Sơn, Thanh Hóa được chu đáo, an toàn và hiệu quả.