TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đưa chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện đến gần hơn với người dân

Đan HuyềnCập nhật 08:56 ngày 04/01/2024

VTV.vn-Ngành bảo hiểm xã hội đã và đang tích cực triển khai nhiều mô hình sáng tạo tại các tỉnh miền Trung và đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người dân.

Xác định việc tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là đối tượng nông dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân, ngành bảo hiểm xã hội đã và đang tích cực triển khai nhiều mô hình sáng tạo tại các tỉnh miền Trung và đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người dân.

TP Hội An nơi còn lưu giữ nhiều làng nghề truyền thống, các làng nghề hiện nay chủ yếu sản xuất theo mô hình hộ gia đình, tự làm tự tiêu thụ. Nguồn thu nhập của những lao động tự do này phụ thuộc nhiều vào biến động của thị trường cũng như những rủi ro từ tình hình kinh tế nói chung, tuy vậy nhiều người trong số họ vẫn chưa tham gia, thậm chí chưa biết đến loại hình Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Sở dĩ có thực trạng này là bởi từ trước tới này các hộ dân chưa có nhiều thời gian tìm hiểu để nắm được những quyền lợi hay cách thức giam gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chính lúc này việc cơ quan Bảo hiểm xã hội phối hợp với chính quyền địa phương để tập trung tuyên truyền chính sách sẽ là giải pháp hiệu quả để giúp bà con hiểu và năm rõ hơn chính sách an sinh của nhà nước.

Việc tăng cường tuyên truyền, đi sâu vào từng ngõ ngách để vận động bà con làng nghề luôn phát huy tác dụng bởi người dân luôn cần đến sự hướng dẫn, giải thích tỷ mỉ. Và một khi đã thông hiểu về ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện thì nhiều hộ dân đã tích cực hưởng ứng.

Còn tại TP Đà Nẵng nhiều phương thức tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện đã được triển khai sôi nổi dưới nhiều hình thức. Đây là không khí tại Hội thi tuyên truyền viên giỏi Hội Nông dân quận Thanh Khê năm 2023, do Hội Nông dân phối hợp với Bảo hiểm xã hội quận Thanh Khê tổ chức, một trong những nội dung quan trọng được nhiều thí sinh lựa chọn đó là tuyên truyền về các chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện để người dân hiểu và nắm rõ hơn những chính sách an sinh nhân văn của nhà nước.

Từ đầu năm đến nay, quận Thanh Khê đã chủ động xây dựng kế hoạch truyền thông, xác định nhiệm vụ quan trọng trong triển khai thực hiện hiệu quả chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế hướng tới mục tiêu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế toàn dân. Trong đó phối hợp với các Ban chỉ đạo chính sách của các phường triển khai có hiệu quả mô hình "Tổ dân phố điển hình phát triển Bảo hiểm xã hội tự nguyện".

Nếu như Đà Nẵng đẩy mạnh tuyên truyền tới từng nông dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện thì tại Hà Tĩnh, nhiều mô hình sáng tạo đã được triển khai. Điển hình như CLB "Vườn rau an sinh" của Hội Phụ nữ xã Tượng Sơn nhằm tập hợp các chị em cùng nguyện vọng tiết kiệm thu nhập từ sản xuất rau củ quả tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chị Dương Thị Thư có mảnh vườn rộng hơn 1000m2, mỗi năm cho thu nhập khoảng 60 triệu đồng. Sau khi tham gia sinh hoạt câu lạc bộ "Vườn rau an sinh", được cán bộ Bảo hiểm xã hội tư vấn, phân tích, chị Thư đã hiểu rõ ý nghĩa của chính sách nhân văn này. Hàng tháng, chị đã dành ra khoảng 300.000 đồng để tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Nhờ những mô hình sáng tạo nhưng lại vô cùng thiết thực, gần gũi ấy đã đưa các chủ trương, chính sách về Bảo hiểm xã hội, nhất là Bảo hiểm xã hội tự nguyện đến gần hơn với người dân, góp phần quan trọng vào việc nâng cao tỷ lệ bao phủ, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.