TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Gần 30 ha rừng tự nhiên ở Đắk Nông bị phá "trắng"

Dư Quang, Xuân HạnhCập nhật 13:47 ngày 31/05/2018

VTV.vn - Nhận rừng với mục đích bảo vệ và thực hiện dự án đầu tư nông lâm nghiệp, nhưng Công ty Cổ phần Địa ốc Khang Nam đã bỏ bê, khiến cho hầu hết diện tích rừng bị tàn phá.

Mới đây, hạt kiểm lâm huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã phát hiện vụ phá trắng gần 30 hecta rừng được giao cho Công ty Cổ phần Địa ốc Khang Nam tại tiểu khu 1529, thuộc địa phận xã Quảng Trực. Tại thực địa, nhiều cây rừng tự nhiên bị đốn hạ, đốt cháy trơ trụi nằm ngổn ngang với số lượng lớn. Những cây gỗ rừng đều có đường kính từ 30 cm trở lên, các đối tượng phá rừng ngang nhiên cưa xẻ lấy gỗ ngay tại chỗ. Điều đáng nói là toàn bộ diện tích rừng bị phá nằm giữa hai Trạm Quản lý bảo vệ rừng của Công ty Khang Nam.

Theo đại diện công ty Khang Nam và lãnh đạo UBND huyện Tuy Đức, nhóm đối tượng tham gia phá rừng được xác định là 21 hộ dân tộc Mông trú tại xã Đăk Ngo để lấy đất sản xuất. Vụ phá rừng này được xác định nhằm gây áp lực với chính quyền địa phương.

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho biết, từ trước tới nay, Công ty Khang Nam không đầu tư công tác quản lý bảo vệ rừng, bỏ bê dự án. Đến nay, lực lượng bảo vệ rừng của công ty này chỉ có 3 người. Công ty này cũng chưa hề phối hợp với chính quyền địa phương cũng như các lực lượng chức năng ở Tuy Đức để thực hiện quản lý bảo vệ diện tích rừng được giao.