TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 14 với chủ đề "Khoa học vì sự phát triển"

Văn Giang, Huỳnh Danh (VTV8)Cập nhật 12:44 ngày 09/05/2018

VTV.vn - Chương trình gặp gỡ Việt Nam lần thứ 14 năm 2018 với chủ đề "Khoa học vì sự phát triển" đã được khai mạc hôm nay tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Chương trình Gặp gỡ Việt Nam năm 2018 có 12 hội nghị khoa học quốc tế và 6 chuyên đề khoa học với sự tham gia của 1.500 nhà khoa học trong nước và quốc tế. Trong đó, có 5 Giáo sư đạt giải Nobel và nhiều nhà khoa học danh tiếng khác. Hai nhà khoa học đạt giải Nobel là Giáo sư Finn E. Kydland đoạt Nobel Kinh tế năm 2004 và Giáo sư Gerard ‘t Hooft đoạt giải Nobel Vật lý năm 1999 sẽ có bài phát biểu quan trọng trong phiên toàn thể.

Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 14 với chủ đề Khoa học vì sự phát triển - Ảnh 1.

Hàng ngàn nhà khoa học danh tiếng trong nước và thế giới cùng lãnh đạo nhiều Bộ, ngành Trung ương tham dự chương trình này.

Tiếp nối các chương trình Gặp gỡ Việt Nam trước đó, cuộc gặp lần này sẽ đề cập đến vai trò của khoa học cơ bản hay khoa học ứng dụng cho sự phát triển bền vững của xã hội.

Các cuộc hội thảo bàn tròn với từng nhóm nội dung cụ thể như: Tác động xã hội và kinh tế của khoa học với xã hội; Khoa học giúp đưa ra các cảnh báo và các giải pháp; Khoa học và sự hoạch định chính sách; khoa học và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0… sẽ lần lượt được thảo luận, cùng với đó là giải pháp hợp lý cho từng nhóm vấn đề này.

Chương trình Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 14 sẽ kết thúc vào ngày mai (10/5).

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.