TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Gia Lai: Chưa có giá bán điện gió, nguy cơ lãng phí hàng nghìn tỉ đồng

Tấn Hiền, Đình ĐạiCập nhật 21:26 ngày 22/07/2022

VTV.vn - Nhiều dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xây dựng xong nhưng chưa được công nhận vận hành thương mại, chưa được đấu nối phát điện lên hệ thống điện quốc gia.

Trong giai đoạn 2016 - 2021, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai đầu tư xây dựng 17 dự án điện gió với tổng quy mô công suất trên 1.200 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 50.500 tỷ đồng. Đến nay, 7 dự án đã được công nhận vận hành thương mại toàn nhà máy; 4 dự án điện gió đã được công nhận vận hành thương mại một phần với tổng công suất trên 500 MW. Số còn lại 629 MW điện gió dù đã được thi công xây dựng hoàn thành nhưng chưa được công nhận vận hành thương mại, chưa được đấu nối phát điện lên hệ thống điện quốc gia.

Mặc dù đã được xây dựng hoàn thiện vào cuối năm 2021 nhưng đến nay trên 600 MW điện gió vẫn chưa được vận hành vì chưa có giá bán. Điều này không chỉ gây khó khăn cho doanh nghiệp mà còn gây ra sự lãng phí tài nguyên.

Các dự án điện gió được đầu tư và đưa vào vận hành ổn định sẽ khai thác có hiệu quả tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo của tỉnh, phát huy nguồn lực đất đai. Tuy nhiên, do chưa có giá bán điện cho các dự án điện gió hoàn thành sau ngày 31/10/2021, bao gồm cả các dự án đã vận hành một phần và dự án chưa vận hành đã làm giảm hiệu quả kinh tế của các dự án, gây lãng phí đầu tư xã hội với tổng vốn đầu tư khoảng 25.500 tỷ đồng.

Lãnh đạo ngành Công thương tỉnh Gia Lai cũng đề xuất trong thời gian chờ giá bán điện được ban hành, địa phương kiến nghị cho phép các dự án điện gió này được đấu nối phát điện lên điện lưới quốc gia, ghi nhận sản lượng và sẽ tính toán sau khi có giá bán. Nếu điều này được thực hiện, một mặt sẽ góp phần gỡ khó cho doanh nghiệp, mặt khác tránh được sự lãng phí rất lớn tài nguyên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.