TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Giải Nobel vật lý được trao cho nghiên cứu về biến đổi khí hậu

VTV8Cập nhật 20:17 ngày 06/10/2021

VTV.vn - Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ngày 5/10 quyết định trao giải thưởng Nobel Vật lý năm 2021 cho ba nhà khoa học người Mỹ, Đức và Italy.

Theo Ban tổ chức, Giải Nobel Vật lý năm nay được chia đôi. Một nửa thuộc về hai nhà khoa học Manabe, 90 tuổi và Hasselmann, 89 tuổi, cùng được vinh danh vì "mô hình vật lý của khí hậu Trái đất, định lượng sự biến đổi và dự đoán đáng tin cậy sự nóng lên toàn cầu". Cả hai người đều thực hiện công việc nghiên cứu tiên phong trong những năm 1960 và 1970 nhằm gióng lên hồi chuông báo động sớm về sự thay đổi khí hậu do con người gây ra.

Một nửa giải thưởng còn lại được trao cho nhà khoa học Giorgio Parisi, 73 tuổi (Đại học Sapienza, Italy) "vì đã khám phá ra tác động qua lại của sự rối loạn và dao động trong các hệ thống vật lý, từ quy mô nguyên tử đến hành tinh".

Giải Nobel Hóa học sẽ được công bố vào ngày 6/10, tiếp đó là các lĩnh vực Văn học (7/10), Hòa bình (9/10) và Kinh tế (11/10).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.