TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Giải tỏa công trình trái phép tại hồ Tuyền Lâm – Đà Lạt

Tuyết Ngọc, Nguyên Phùng (Đài PT-TH Lâm Đồng)Cập nhật 09:47 ngày 03/10/2018

VTV.vn - Ban quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm – Đà Lạt phối hợp với UBND phường 3 (Đà Lạt) vừa tổ chức giải tỏa công trình trái phép xâm phạm Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Công trình tại khu vực đường Hoa Phượng Tím thuộc nhánh trái hồ Tuyền Lâm – Đà Lạt do ông Nguyễn Hòa (ngụ tại đường Đặng Thái Thân, phường 3, Đà Lạt) làm chủ đầu tư. Phần diện tích này do ông Nguyễn Hòa thuê từ Trung tâm Quản lý đầu tư - Khai thác thủy lợi Lâm Đồng (Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng) với diện tích khu vực mặt nước rộng 4.000m2 để kinh doanh du lịch. Tuy nhiên, đây lại là phần đất được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm Đà Lạt khai thác quản lý. 

Sau khi các ngành chức năng thành phố Đà Lạt tiến hành kiểm tra, ông Nguyễn Hòa đã không xuất trình được các giấy tờ liên quan, nên ngành chức năng thành phố đã lập biên bản và xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Hòa. Đồng thời yêu cầu ông Nguyễn Hòa phải tháo dỡ công trình xây dựng không phép. Tuy nhiên, sau một thời gian ông Nguyễn Hòa vẫn không thực hiện, nên Ban quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm – Đà Lạt phối hợp với UBND phường 3 đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ công trình này với diện tích khoảng 130m², một bờ kè dài khoảng 15m, cao 1,6m vì xâm phạm thắng cảnh hồ Tuyền Lâm. 

Giải tỏa công trình trái phép tại hồ Tuyền Lâm – Đà Lạt - Ảnh 1.

Hiện trường công trình trái phép xâm phạm Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

Trước đó, cũng tại khu du lịch hồ Tuyền Lâm – Đà Lạt, Công ty cổ phần đầu tư Lan Anh Đà Lạt cũng đã tự nguyện tháo bỏ phần diện tích xây dựng không phép trên mặt trong khu vực dự án Khu trung tâm giải trí du lịch, hội nghị cao cấp do đơn vị này đầu tư vì vi phạm nghiêm trọng khu vực bảo vệ 1, di tích thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.