TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hà Tĩnh nỗ lực di dân khỏi vùng nguy hiểm

Quang Tiến, Mạnh Cường, Đình Hưng, Trần NamCập nhật 06:47 ngày 15/09/2017

Đến thời điểm này, Hà Tĩnh đã di dời được 80% hộ dân trong tổng số hơn 6 nghìn hộ dân đến nơi tránh trú bão an toàn.

Ngay trong đêm qua, chính quyền Hà Tĩnh vẫn nỗ lực suốt đêm để tuyên truyền, vận động người dân kịp thời đến các điểm trường học, nhà thờ trên địa bàn. Nhiều câu chuyện về sự yêu thương, đùm bọc, lá lành đùm lá rách đã được nhóm phóng viên chúng tôi ghi lại trong đêm.

11h đêm. Những cán bộ của huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh  vẫn mải miết đi vận động, tuyên truyền người dân đến nơi di dời . Trong ngôi nhà tình nghĩa vừa mới được xây xong, bà Nguyễn Thị Luận là vợ liệt sỹ cũng quyết định mang theo chút đồ đạc  đến nơi di dời an toàn. Ở trường mầm non xã Thịnh Lộc, ngoài trường hợp gia đình chính sách, khó khăn như bà Luận cũng còn không ít những người già neo đơn, trẻ nhỏ. 

Thịnh Lộc là xã ven biển của huyện Lộc Hà với đa phần người dân đã gắn bó với biển. Ngay từ ngày hôm qua, địa phương này đã thành lập 4 điểm là trường học, nhà văn hóa để di dời người dân. Mọi người đến đây đều cảm thấy yên tâm vì được chăm lo từ bữa ăn đến giấc ngủ.

Bão gió, những thứ dường như đã quá quen thuộc với người dân Lộc Hà. Bởi năm nào, địa phương này cũng phải oằn mình gánh chịu từ 3 đến 4 cơn bão. Tuy nhiên, đây cũng là điều khó trong công tác di dời đối với chính quyền địa phương.

Theo kế hoạch, đến 8h sáng nay (15/9), công tác di dân ở Hà Tĩnh mới hoàn tất trước khi bão đổ bộ vào mảnh đất mà con người vốn đã quá quen với sự khắc nghiệt của bão gió .

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.