TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hội thảo xây dựng Đà Nẵng thời công nghiệp hóa - hiện đại hóa

Diệu Quỳnh, Minh Đức, Hữu Thịnh (VTV8)Cập nhật 14:53 ngày 10/08/2018

VTV.vn - Sáng nay (10/8), TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo "Xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước".

Năm 2003, tức 5 năm sau khi trở thành TP trực thuộc Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 33 về "Xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước". Đến nay sau 15 năm thực hiện nghị quyết, TP Đà Nẵng đã tận dụng cơ hội, phát huy tiềm lực, vượt qua khó khăn để đạt được nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện trên mọi lĩnh vực. Để nhìn lại chặng đường đã qua và tìm ra những giải pháp, định hướng trong giai đoạn mới; hội thảo "Xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước" được tổ chức với sự tham gia của gần 300 đại biểu, chuyên gia, các nhà nghiên cứu chính sách. Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương chủ trì hội thảo.

Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị (Khóa 9) thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Trung ương với sự nghiệp xây dựng và phát triển Đà Nẵng. Sau 15 năm tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tăng gấp 7 lần năm 2003 và gấp 1,45 lần cả nước, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, mục tiêu "không có hộ nghèo" cơ bản hoàn thành, các thành phần kinh tế tư nhân và FDI phát triển mạnh mẽ, cơ sở hạ tầng hiện đại, dịch vụ du lịch tăng trưởng cao. Đà Nẵng trở thành đầu tàu, là động lực của cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tuy vậy Đà Nẵng vẫn vấp phải nhiều trở lực trong quá trình phát triển như công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch chưa theo kịp yêu cầu thời đại, thu ngân sách thiếu bền vững, chưa phát huy được chức năng liên kết, đầu mối của một đô thị động lực của cả khu vực, nhiều công trình dự án trọng điểm đề ra trong Nghị quyết 33 đến nay vẫn chậm tiến độ.

Trong thời gian tới Đà Nẵng xác định phát triển kinh tế trên 3 trụ cột chính là dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển. Trong đó, du lịch công vụ là chủ đạo; dịch vụ tài chính ngân hàng, cảng biển, logistic, công nghiệp công nghệ cao là nòng cốt; công nghệ thông tin và đào tạo nhân lực chất lượng cao là mũi nhọn và kinh tế biển là thiết yếu.

Để đẩy mạnh việc thực hiện tinh thần Nghị quyết 33, thời gian tới Đà Nẵng kiến nghị Trung ương ban hành nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù mới để tháo gỡ những vướng mắc về văn bản luật, chính sách tài chính, giúp địa phương đẩy nhanh việc thu hút nguồn lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giao thông, xây dựng đô thị thông minh, hiện đại, văn minh.

Quảng Ngãi tổ chức chuỗi sự kiện kích cầu du lịch

VTV.vn - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp huyện đảo Lý Sơn tổ chức Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi và Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch Lý Sơn năm 2024.