TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hơn 2.000 đại biểu tham dự vòng đàm phán cuối cùng về biến đổi khí hậu tại Thái Lan

Thanh Ba (VTV8)Cập nhật 06:05 ngày 08/09/2018

VTV.vn - Hơn 2.000 đại biểu đến từ 196 nước đang có mặt tại Bangkok, Thái Lan để tham dự vòng đàm phán cuối cùng trước Hội nghị LHQ về Biến đổi khí hậu vào tháng 12/2018.

Tại vòng đàm phán giữa các bên tham gia Công ước khung của LHQ về Biến đổi khí hậu ở Bangkok, Thái Lan, các đại biểu đã kêu gọi đẩy nhanh tốc độ thương thảo nhằm tìm tiếng nói chung về bộ quy tắc hướng dẫn thực thi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu. Trong đó, việc giữ nhiệt độ toàn cầu tăng không quá 2oC trong thế kỷ XXI và hỗ trợ những nước đang phát triển chịu ảnh hưởng nặng nhất của tình trạng này đã được cam kết. 

Vòng đàm phán cuối cùng này diễn ra trong bối cảnh vẫn còn nhiều bất đồng giữa các bên về việc thực thi mục tiêu giảm khí thải nhà kính nhằm mục đích tạo điều kiện hoàn thành kịp thời chương trình làm việc theo Thỏa thuận Paris. Vấn đề khó khăn nhất hiện nay là việc đạt được sự cân bằng hợp lý giữa nghĩa vụ của các nước phát triển và đang phát triển để bảo đảm sự hỗ trợ 100 tỉ USD/năm từ năm 2020 nhằm giúp các nước nghèo ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Thủ đô Bangkok của Thái Lan là một trong những thành phố lớn ở Đông Nam Á có thể bị ngập dưới mực nước biển chỉ trong vòng 1 thập niên nữa do mưa lũ thất thường. Rõ ràng, thời gian không còn nhiều trước khi nhân loại chứng kiến những hậu quả của tình trạng ấm lên trên toàn cầu nếu không có những nỗ lực kịp thời cứu Trái đất trước ngưỡng nhiệt độ nguy hiểm không thể vãn hồi.


Mỹ tuyên bố vẫn tham gia các đàm phán về biến đổi khí hậu Mỹ tuyên bố vẫn tham gia các đàm phán về biến đổi khí hậu

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này vẫn sẽ tham gia các cuộc đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu, bất chấp việc Washington đã rút khỏi Hiệp định Paris.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.