TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Indonesia nỗ lực đưa COVID-19 trở thành bệnh đặc hữu vào năm 2022

VTV8Cập nhật 20:02 ngày 25/11/2021

VTV.vn - Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 giảm, Chính phủ Indonesia đang xây dựng lộ trình chuyển tiếp từ đại dịch COVID-19 sang bệnh đặc hữu với mục đích "sống chung với dịch".

Trong 24 giờ qua, Indonesia chỉ ghi nhận thêm 130 ca mắc mới, trong đó gần một nửa là các ca nhập cảnh. Trước diễn biến dịch bệnh khá "sáng sủa", lực lượng Đặc nhiệm Xử lý COVID-19 tại Indonesia cho biết, Indonesia bắt đầu xây dựng kế hoạch hướng tới một giai đoạn phát triển được kiểm soát nhiều hơn, cụ thể là chuyển đổi sang căn bệnh đặc hữu. Tuy nhiên, người phát ngôn lực lượng này nhấn mạnh, quá trình chuyển đổi sang dịch bệnh đặc hữu có thể bị cản trở bất cứ lúc nào nếu số ca tăng đột biến trở lại.

Người phát ngôn Lực lượng Đặc nhiệm Xử lý COVID-19 Indonesia hy vọng, dịp Giáng sinh và năm mới sắp tới sẽ là khoảnh khắc minh chứng cho thế giới thấy Indonesia có thể lường trước được sự gia tăng các ca mắc dù đang bước vào kỳ nghỉ lễ dài ngày. Hiện Chính phủ Indonesia đang nỗ lực tăng cường miễn dịch cộng đồng và giảm thiểu rủi ro cho những người bị phơi nhiễm thông qua việc đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!