TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Iran kêu gọi Mỹ quay lại thỏa thuận hạt nhân

Tường Vy ( VTV8)Cập nhật 08:36 ngày 08/02/2021

TV.vn - Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm qua hối thúc Mỹ hành động nhanh chóng để trở lại thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015.

Ngoại trưởng Zarif cho biết, chính phủ Iran sẽ có lập trường cứng rắn về vấn đề hạt nhân nếu đến ngày 21/02 tới các lệnh trừng phạt của Mỹ không được nới lỏng.

Về phần mình, chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện đang tìm cách trở lại thỏa thuận này với điều kiện Iran đảo ngược lộ trình làm giàu urani và trở lại tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận.

Năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran.

Đáp lại, Iran đã giảm một số cam kết, đồng thời tăng mức làm giàu urani. Iran khẳng định nước này đủ năng lực làm giàu urani ở độ tinh khiết 90%- là mức để chế tạo vũ khí hạt nhân.

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo !