TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Khu dân cư tự phát vùng giáp ranh Đắk Nông - Lâm Đồng

Đức Hiếu, Quang HưngCập nhật 20:55 ngày 12/02/2023

VTV.vn - Việc người dân di cư ngoài kế hoạch đã kéo theo những áp lực, bị động cho chính quyền và các ngành chức năng của 2 địa phương Đắk Nông - Lâm Đồng.

Hơn 30 năm trước, hàng ngàn hộ dân ở các tỉnh, thành phía Bắc di dân tự do vào tỉnh Lâm Đồng. Một phần trong số này cùng với người dân là đồng bào dân tộc thiểu số tại chổ, đã hình thành nên cộng đồng dân cư và xâm canh trên đất vườn Quốc gia Tà Đùng, thuộc xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Lâu ngày, người dân đã sinh sống và canh tác, hình thành các thôn, làng tại khu vực này.

Theo tìm hiểu, diện tích đất bị xâm canh khoảng 850 hecta thuộc khu vực vùng đệm và dưới vùng đệm vườn Quốc gia Tà Đùng. Hiện có gần 400 hộ với trên 1000 nhân khẩu đang sử dụng. Mặc dù thuộc khu vực không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng người dân đã xây dựng nhà cửa kiên cố. Ngoài ra, diện tích đất xâm canh thuộc địa giới tỉnh Đắk Nông, nhưng chính quyền tỉnh Lâm Đồng cũng đã đầu tư cơ sở hạ tầng như: trường học, công trình giao thông…

Trong số 850 hecta bị xâm canh, hiện có 750 hecta đang trong quy hoạch 3 loại rừng. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân cũng đã kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm, tạo điều kiện bóc tách đất ở ổn định để được làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, giữa 2 tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng vẫn chưa thống nhất được phương án phù hợp với thực tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Nhiều cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường của Formosa chậm tiến độ

VTV.vn - Sau nhiều năm thi công, các cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường sự cố môi trường biển năm 2016 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vẫn chưa hoàn thành.