TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phú Yên khuyến cáo về việc ồ ạt chuyển đổi các loại cây trồng sang trồng sắn

Nguyên Linh, Huỳnh Danh, Thụy Vân (VTV8)Cập nhật 07:21 ngày 10/04/2018

VTV.vn - Phá bỏ diện tích trồng mía sang trồng sắn do mía đang khó tiêu thụ và sắn đang tăng giá cao nhất trong vòng 5 năm qua - Câu chuyện không mới và thường xuyên tái diễn.

Giá sắn từ 1.700 đồng/kg vụ trước thì hiện nay đã tăng lên 2.900 đồng, thậm chí có nhà máy ngoài tỉnh vào vùng nguyên liệu Phú Yên đẩy giá lên 3.100 đồng/kg. Đó là nguyên do nhiều người chuyển sang trồng sắn lúc này. Tại 3 xã cánh Tây của huyện miền núi Sông Hinh (Phú Yên), diện tích sắn trồng mới đã tăng 25%. Còn ở huyện Đồng Xuân, không chỉ chuyển đổi diện tích mía, một số hộ đã phá keo để trồng sắn.

Hiện tại các vùng trồng sắn của phú Yên, diện tích sắn có ký cam kết bao tiêu giữa nhà máy và nông dân rất ít. Lâu nay, các nhà máy sắn cũng rất ít đầu tư từ đầu vụ cho nông dân. Với cách làm này thì khi giá giảm hoặc không có đầu ra, nông dân chỉ là người tự xoay xở. Vì vậy, các địa phương khuyến cáo nông dân hết sức thận trọng trong chuyển đổi ồ ạt trên cùng diện tích, để tránh thiệt hại nếu thị trường biến động theo hướng không có lợi cho nhà nông.

Vấn đề ở đây là trong khi các địa phương đang nỗ lực kiểm soát sự phát triển ồ ạt diện tích trồng sắn bằng cách tăng cường tuyên truyền thì người dân vẫn chạy theo trồng sắn!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.