TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

LHQ cảnh báo nước biển dâng đe dọa các thành phố ven biển

VTV8Cập nhật 15:58 ngày 01/07/2021

VTV.vn - LHQ vừa cảnh báo, chỉ trong 1 thập kỷ qua, tốc độ gia tăng của mực nước biển đã gần gấp 3 lần so với 1 thế kỷ trước và các thành phố ven biển là nơi dễ bị tổn thương nhất.

Biến đổi khí hậu trên toàn cầu, sự nóng lên của Trái Đất đang kéo theo vô số hệ lụy như băng tan, mực nước biển dâng cao. Các vùng biển, từng là nguồn của cải giàu có sẽ vẽ lại bản đồ thế giới, buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Nhiều thành phố lớn trên thế giới đang nằm trong danh sách bị đe dọa: Mumbai, Jakarta, New York, Tokyo, Thượng Hải, Dhaka…

Ban cố vấn về khoa học, khí hậu của LHQ dự đoán, cho dù tình trạng ấm lên toàn cầu được duy trì dưới 2 độ theo thỏa thuận Paris, thì mực nước biển vẫn có thể cao hơn 60cm vào cuối thế kỷ.

Mực nước biển dâng, kết hợp với lũ lụt, thực sự sẽ là thảm họa. Hiện có tới 140 di sản thế giới đối mặt với nguy cơ bị lũ lụt ven biển. Theo báo cáo của LHQ, tương lai của các thành phố ven biển là ảm đạm nếu không có các biện pháp cắt giảm khí thải khẩn cấp và quy mô lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.