TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Mỹ bước vào giai đoạn bình thường mới sau 20 tháng chống dịch

VTV8Cập nhật 20:22 ngày 10/11/2021

VTV.vn - Mỹ đã bắt đầu mở cửa biên giới trên bộ và trên không với những người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 sau 20 tháng phải đóng cửa do dịch bệnh.

Việc mở cửa biên giới đưa nước Mỹ đã bước vào một giai đoạn bình thường mới, sống chung với dịch và giúp cho nền kinh tế tiếp tục phát triển.

Ngành du lịch, dịch vụ Mỹ có thể nói là ngủ đông trong suốt 20 tháng qua, nay sẽ có cơ hội để khôi phục.

Nhiều sân bay đã chuẩn bị cho khả năng đón một lượng lớn du khách quốc tế đến Mỹ. United Airlines dự kiến lượng khách đi lại bằng máy bay tăng 50% so với tuần trước. Các hãng hàng không khác cũng ghi nhận sự gia tăng 450% số hành khách quốc tế đặt vé so với 6 tuần trước đây khi Mỹ thông báo sẽ mở lại biên giới. Nhiều chuyến bay quốc tế dự tính sẽ hoạt động gần hoặc hết công suất, và dự báo lượng hành khách tiếp tục tăng cao trong các tuần tiếp theo.

Nhiều nhân viên ngành hàng không Mỹ nghỉ việc vì dịch hoặc chưa đi làm lại, nên khả năng hành khách phải chờ đợi lâu hơn thường lệ tại các sân bay là điều được cảnh báo, cho dù Mỹ cho biết đã có sự chuẩn bị bằng cách cung cấp thêm nhân lực từ các nguồn khác nhau.

Với khách đi bằng đường bộ hoặc phà từ Canada và Mehico, Mỹ cảnh báo nên chuẩn bị cho việc chờ đợi lâu hơn. Hồi tháng 8, khi Canada mở cửa biên giới với Mỹ trên bộ, nhiều người đã phải mất 7 tiếng mới hoàn tất thủ tục nhập cảnh.

Việc mở cửa biên giới, trước mắt, sẽ giúp ngành du lịch, hàng không hồi phục, về lâu dài là cả nền kinh tế. Đồng thời, nó cũng cho thấy, nước Mỹ đã bước vào giai đoạn sống chung với COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Nhiều cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường của Formosa chậm tiến độ

VTV.vn - Sau nhiều năm thi công, các cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường sự cố môi trường biển năm 2016 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vẫn chưa hoàn thành.