TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Ngân hàng Thế giới kêu gọi G20 giảm nợ cho các nước nghèo

Mi BìnhCập nhật 20:26 ngày 12/01/2022

VTV.vn - Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cần đẩy nhanh hơn việc xóa nợ cho các nước đang phát triển nghèo.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass cho biết, tình trạng sụt giảm do đại dịch gây ra trong năm 2020 khiến khoảng 60% các quốc gia có thu nhập thấp, cũng như nhiều nền kinh tế mới nổi gặp khó khăn. Mức nợ ở các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong 30 năm qua, và mặc dù tăng trưởng của các nền kinh tế thu nhập thấp được dự báo sẽ tăng lên 4,9% trong năm 2022 và lên 5,9% vào năm 2023, song thu nhập bình quân đầu người tại một số nước mới nổi và đang phát triển được dự báo vẫn dưới mức trước đại dịch trong năm 2022.

Chỉ riêng trong năm 2022, các quốc gia nghèo nhất đã phải đối mặt với khoản chi trả nợ trị giá 35 tỷ USD, rủi ro vỡ nợ đang gia tăng. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Malpass kêu gọi cần phải giảm nợ sâu cho các nước nghèo hơn. Cũng trong ngày hôm qua (11/1), Ngân hàng thế giới đã dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ đi xuống rõ rệt trong năm 2022 trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp và chuỗi cung ứng chưa hồi phục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.