TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Ngày càng nhiều tiểu thương bỏ chợ truyền thống

Tấn Quýnh, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 09:21 ngày 21/12/2018

VTV.vn - Vào thời điểm cuối năm, mặc dù thị trường bán lẻ đang rất sôi động thì nhiều khu chợ truyền thống lại rơi vào cảnh ế ẩm, không ít tiểu thương buộc phải đóng cửa quầy hàng.

Cửa đóng hết ngày qua ngày khác, nhiều sạp hàng, giờ đã chuyển thành kho chứa hàng. Kiểu chuyển đổi công năng như thế này là chuyện bất đắc dĩ, bởi, đây từng được xem là nơi mua bán lý tưởng. Nhưng cái gọi là nơi mua bán lý tưởng ấy, giờ không còn. Càng ngày, việc kinh doanh của các tiều thương càng trở nên tồi tệ. Theo các tiểu thương ở chợ trung tâm thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, cách đây 5 năm, hàng hòa bán được 10 phần thì nay, chỉ còn 2-3 phần.

Không cạnh tranh được trước sự bùng nổ của mạng lưới siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cũng không cạnh tranh được với khả năng phân phối hàng hóa đến tận vùng sâu, vùng xa của các đại lý. Vậy là các tiểu thương ở chợ truyền thống dần mất thị phần.

Chợ trung tâm thành phố Tuy Hòa có đến 1.700 quầy hàng cố định. Thế nhưng, hầu hết các tiểu thương ở chợ đểu rơi vào tình cảnh, càng ngày kinh doanh càng gặp khó.

Những bế tắc trong kinh doanh ở chợ truyền thống đã được nhận diện từ lâu, nhưng cho đến lúc này, vẫn chưa có hướng tháo gỡ. Các tiểu thương vẫn chưa điều chỉnh cách thức bán hàng để có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh.

Sẽ khó thuyết phục người tiêu dùng đến với chợ truyền thống, khi hoạt động kinh doanh ở đây vẫn chưa có sự rõ ràng về chất lượng hàng hóa cũng như giá cả. Trong khi đó, dịch vụ chăm sóc khách hàng hay chương trình khuyến mãi gần như là khoảng trống ở các chợ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.