TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nghịch lý cắt tỉa cây xanh giữa mùa hè ở Đà Nẵng

Đỗ Vinh, Lê HuyCập nhật 21:42 ngày 15/07/2021

VTV.vn - Việc Công ty Công viên cây xanh chủ động cắt tỉa cây xanh phòng chống bão là cần thiết, nhưng làm thu hẹp tán cây giữa mùa hè như ở Đà Nẵng những ngày này liệu có hợp lý?

Đà Nẵng những ngày tháng bảy nắng nóng. Trên một số tuyến đường ven đô thị, Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng bắt đầu công việc tỉa cành cây xanh để phòng tránh bão. Theo kế hoạch cắt tỉa cây xanh phòng tránh bão năm nay được thành phố phê duyệt, Công ty Công viên Cây xanh cần thực hiện cắt tỉa gần 50 ngàn cây xanh tại 250 tuyến đường trên 7,5 mét. Kinh phí cắt tỉa cây được sử dụng từ nguồn ngân sách thành phố.

Đang cao điểm mùa nắng nóng, cây xanh đường phố như chiếc dù thiên nhiên, điều hòa không khí sinh học. Việc Công ty Công viên Cây xanh cắt tỉa cây vào thời điểm này khiến nhiều người bức xúc. Việc cắt tỉa cây phòng chống bão là cần thiết. Tuy nhiên, theo nhiều người, thời điểm này cắt tỉa quá sớm, nhất là nắng nóng còn kéo dài.

Cây xanh là thành tố quan trọng của một đô thị. Cây xanh không chỉ tạo cảnh quan, bóng mát, bảo vệ môi trường mà còn là biểu trưng của mỗi thành phố, mỗi địa phương. Ở nhiều nơi, cây cổ thụ còn được xem là cây di sản, cây xanh được xem là tài sản.

Đà Nẵng đang hướng đến là thành phố môi trường, đô thị xanh. Mỗi năm, thành phố này đầu tư khoảng 200 tỷ đồng để phát triển cây xanh đô thị, nhưng trên thực tế, chất lượng, số lượng cây xanh như hiện nay chưa thể đáp ứng được yêu cầu đề ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.