TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Người dân vùng cao Quảng Nam tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Trọng Hoàng, Xuân MaiCập nhật 21:12 ngày 29/12/2022

VTV.vn-Người dân vùng cao Quảng Nam đã nhận thức được tàng trữ, sử dụng vũ khí là vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho bản thân, gia đình và cộng đồng, nên đã tự giác giao nộp.

Nhằm đảm bảo trật tự, an toàn trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến, thời gian qua, Công an các địa bàn vùng cao của tỉnh Quảng Nam đã tích cực đi đến từng thôn bản, từng gia đình để tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tồn đọng, trôi nổi trong nhân dân. Kết quả là người dân đã tự giác giao nộp một lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ đang sở hữu.

Lâu nay, tình trạng người dân vùng cao dùng vũ khí thô sơ, súng tự chế để săn bắt theo thói quen vẫn còn tồn tại, làm tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Để ngăn ngừa tình trạng này, lực lượng Công an địa bàn đã tích cực nắm tình hình, tăng cường công tác tuyên truyền; Đặc biệt là việc tranh thủ già làng, người có uy tín ở địa phương để vận động bà con tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Thời gian tới, lực lượng Công an Quảng Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ để góp phần làm trong sạch địa bàn, đảm bảo tình hình an ninh, an toàn cho nhân dân, nhất là khi Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 đã cận kề.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.