TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Người "đưa rác khỏi rừng" ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng

Diệu Quỳnh, Văn PhátCập nhật 10:35 ngày 25/09/2017

VTV.vn - Tình nguyện "đưa rác khỏi rừng" – đó là công việc mà anh Đào Đặng Công Trung đã làm ở Sơn Trà suốt thời gian qua, bởi bán đảo này đang bị "tấn công" bởi rác thải

Chiều tà, khi mọi người đổ lên Sơn Trà ngắm cảnh cũng là lúc chiếc xe máy lỉnh kỉnh hàng đống túi rác cùng anh Đào Đặng Công Trung rong ruổi khắp các ngõ ngách của khu rừng.

Là người làm du lịch, yêu mến thiên nhiên, đam mê các hoạt động dịch chuyển, khám phá nên anh Trung thường dành những khoảng thời gian rảnh rỗi để "hiện thực hóa" tình yêu với núi rừng Sơn Trà của mình. Trung bình mỗi ngày anh thu gom khoảng hơn 10 kg rác. Những dịp cuối tuần hay ngày lễ, lượng rác có thể lên đến 30 kg. Ban đầu nhiều người nhìn anh với ánh mắt nghi ngại, nhưng khi hiểu ra, không ít người đã theo anh đi nhặt rác. Trong các tour du lịch khám phá, anh Trung luôn thiết kế thêm hoạt động nhặt rác tại điểm đến để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho du khách.

Sơn Trà - báu vật của Đà Nẵng, nơi sơn thủy hữu tình – là điểm đến dành cho những ai đam mê chinh phục vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên. Thế nhưng rác thải, thức ăn thừa bỏ lại sẽ gây hại cho thực vật nơi đây, làm ảnh hưởng sức khỏe của các loài động vật khi chúng ăn phải. Vì vậy, yêu Sơn Trà cần phải đúng cách, yêu phải đi liền với bảo vệ, gìn giữ, rác mang lên đừng quên mang về!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.