TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Người Hà Lan lo ngại vì bị thấp đi 1cm

VTV8Cập nhật 20:26 ngày 29/10/2021

VTV.vn - Dữ liệu về chiều cao trung bình bị thấp đi 1 cm tại Hà Lan vừa được công bố là hồi chuông cảnh tỉnh đối với chế độ dinh dưỡng và sức khỏe của giới trẻ tại Hà Lan.

Kết quả nghiên cứu của Văn phòng Thống kê Hà Lan vừa công bố cho thấy thế hệ sinh năm 2001 thấp hơn so với những người sinh năm 1980 của thế kỷ trước.

Cuộc nghiên cứu phân tích số liệu tự đo của hơn 700 nghìn người tại Hà Lan từ 19-60 tuổi. Theo đó cho biết kể từ năm 1980, tăng trưởng chiều cao của người Hà Lan đã bắt đầu chững lại.

Cụ thể, chiều cao trung bình của những nam thanh niên sinh năm 2001 hiện thấp hơn 1cm so với thế hệ 1980, trong khi chênh lệch này ở nữ giới giữa hai thế hệ là 1,4cm. Tuy nhiên, Văn phòng Thống kê Hà Lan khẳng định Hà Lan hiện vẫn là quốc gia có chiều cao nổi trội nhất trên thế giới.

Sau khi bản báo cáo của Văn phòng Thống kê Quốc gia về chiều cao trung bình được công bố, các nhà khoa học Hà Lan đã nhanh chóng đưa ra những lời giải thích khả thi và thậm chí là giải pháp khắc phục cho cuộc khủng hoảng chiều cao của đất nước, theo đó, chế độ ăn uống không lành mạnh, ăn kiêng quá đà hay sự mất ổn định về môi trường cũng là nguyên nhân khiến chiều cao của người Hà Lan giảm dần, đảo ngược hơn 1,5 thế kỷ tăng trưởng vượt bậc ở nước này.

Ngoài ra, một trong những lý do của việc chiều cao trung bình tại Hà Lan giảm còn được xem là hậu quả của việc di cư.

Các chuyên gia y tế Hà Lan cho rằng, lý do của sự sụt giảm chiều cao ở nước này một phần liên quan đến mức độ nhập cư từ nhóm dân số có chiều cao "khiêm tốn" hơn. Ngày càng có nhiều người nhập cư từ các nhóm dân cư không thuộc phương Tây. Những người này thường thấp hơn chiều cao trung bình của Hà Lan và con cái họ cũng có chiều cao trung bình thấp hơn.

Tuy vậy, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chiều cao trung bình của nam giới không có nguồn gốc nhập cư đã không tăng thêm kể từ năm 1980, và với phụ nữ thuộc nhóm này thì thậm chí chiều cao trung bình còn có xu hướng giảm.

Sự chững lại tương tự cũng xuất hiện ở các nước châu Âu khác. Từ đó, các nhà khoa học cho rằng yếu tố dinh dưỡng không lành mạnh cũng là một nguyên nhân, đặc biệt là do thức ăn nhanh và chế độ ăn uống nhiều đường.

Giới chuyên gia y tế tại Hà Lan đã kêu gọi toàn thể người dân, bao gồm cả những người nhập cư, về việc tăng cường thể dục thể thao và ăn uống khoa học, tránh làm theo những phương pháp giảm cân hay ăn kiêng chưa được kiểm chứng, nhằm duy trì thể trạng tốt, đặc biệt là khi đại dịch COVID-19 vẫn đang xuất hiện những diễn biến khó lường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.