TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nha Trang: "Con đường hoa giấy" níu chân du khách từ vẻ đẹp bình dị

Ái Linh, Nguyên Ngọc (VTV8)Cập nhật 17:18 ngày 08/04/2018

VTV.vn - Điều gì đã cuốn hút du khách và người dân địa phương đến với cung đường Bạch Thái Bưởi – cung đường được xem là duy nhất ở Nha Trang có đến hàng chục cây hoa giấy nở rộ?

Trong những ngày này, nhiều người dân và du khách lại tìm đến đường Bạch Thái Bưởi - "con đường hoa giấy" khá quen thuộc tại thành phố Nha Trang. Là loại dây leo, có gai, hoa giấy được trồng nhiều ở các tỉnh vùng biển khu vực miền Trung. Nở quanh năm, nhưng hoa giấy lại rực rỡ nhất khi bắt đầu vào mùa khô. Khó có lời giải thích nào làm hài lòng tất cả mọi người, rằng vì sao họ yêu hoa giấy đến vậy? Nhưng có một điều chắc chắn rằng: đứng trước những cành hoa mềm với những chùm hoa tím hồng, lung linh trước gió, bạn sẽ ngỡ ngàng: đằng sau những đôi cánh mỏng manh như giấy lụa kia là một sức sống bí ẩn rất mãnh liệt, để rồi từng chùm hoa giấy kết lại nhau, tạo nên sự rực rỡ đến nao lòng.

Định cư ở con đường Bạch Thái Bưởi hơn 10 năm nay, ông Nguyễn Văn Lai (người dân khu vực Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang) là một trong những người chứng kiến sự sinh trưởng của những cây hoa giấy này. Với ông, cây hoa giấy không chỉ đem lại bóng mát mà là loài cây luôn vươn mình trong mọi thời tiết khắc nghiệt nhất. Vào những ngày hoa nở rộ, nhiều người tìm đến chụp hình, ghi lại những khoảnh khắc đẹp với hoa, nơi ông ở cũng trở nên rộn ràng hơn. Cuộc sống của những ngư dân nhờ thế được biết đến nhiều hơn.

Nha Trang: Con đường hoa giấy níu chân du khách từ vẻ đẹp bình dị - Ảnh 1.

Nếu là người yêu thiên nhiên, chắc chắn bạn sẽ khó lòng bỏ qua con đường đầy sắc tím hồng rực rỡ này tại TP. Nha Trang !

Hoa giấy nở quanh năm, nhưng rực rỡ nhất là khi bắt đầu vào mùa khô. Hai bên đường từ cảng cá Hòn Rớ vào khu dân cư, hoa cứ thế nở miên man, tô điểm thêm vẻ đẹp cho khung cảnh nơi đây.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.