TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nhiệt độ trung bình ở Ấn Độ cao hơn 7 độ C so bình thường

VTV8Cập nhật 15:02 ngày 03/07/2021

VTV.vn - Cơ quan thời tiết của Ấn Độ đánh giá mức nhiệt hiện nay ở nước này là "rất nghiêm trọng" khi nhiệt độ trung bình cao hơn 7°C so với mức bình thường trong năm.

Hàng chục triệu người dân Ấn Độ đang phải hứng đợt nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất trong 9 năm qua. Trong khi đó, Cơ quan khí tượng nước này dự báo nhiệt độ sẽ vẫn duy trì trên mức 40 độ C vào những tuần tới do mùa mưa năm nay sẽ đến muộn.

Các bang Rajasthan, Haryana và New Delhi ở Ấn Độ hôm qua đã trải qua ngày nắng nóng thứ tư liên tiếp khi nhiệt độ ban ngày vượt 40°C. Thủ đô New Delhi ghi nhận mức nhiệt 43,1°C, đánh dấu ngày nắng gay gắt nhất trong tháng 7 ở thành phố này kể từ năm 2012, thời điểm nhiệt độ tăng lên mức kỷ lục 43,5°C.

Đợt nắng nóng hồi năm 2015 đã từng cướp đi sinh mạng của hơn 2 nghìn người dân Ấn Độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.