TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nhiều bất cập ở các khu tránh trú bão cho tàu cá

Tấn Quýnh, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 08:46 ngày 11/10/2018

VTV.vn - Tàu cá là khối tài sản lớn nhất của ngư dân, bởi vậy, trong mùa mưa bão lúc này, nhiều ngư dân phải loay hoay tìm nơi neo đậu an toàn cho tàu cá.

Nơi tránh trú bão an toàn thì lại quá tải, nơi không xảy ra quá tải thì lại không đảm bảo an toàn. Đó là thực tế xảy ra ở những khu tránh trú bão cho tàu cá khiến cho ngư dân ở trong tình thế hết sức khó xử. Tàu cá là khối tài sản lớn nhất của ngư dân, bởi vậy, trong mùa mưa bão lúc này, nhiều ngư dân phải loay hoay tìm nơi neo đậu an toàn cho tàu cá. 

Lan can dọc theo kè Bạch Đằng ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, bỗng dưng trở thành những trụ neo buộc tàu cá. Thậm chí, nhiều người làm hẳn những tấm ván để dễ dàng lên xuống tàu cá, nghĩa là với ngư dân, đây đã thực sự là nơi neo đậu tàu cá cho dù không được phép. Và khi xảy mưa mưa bão, hàng trăm tàu cá chen chúc, neo buộc dọc theo bờ sông để tránh trú.

Trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 7 khu neo đậu tránh trú bão được quy hoạch với sức chứa trên 6 ngàn tàu cá. Thế nhưng, trong thực tế vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng, ngư dân buộc phải neo đậu tàu cá ở những nơi vốn không dành cho việc neo đậu.

Những năm qua, hầu như năm nào, tàu cá của ngư dân cũng bị hư hại, không nhiều thì ít bởi những bất cập ngay tại các khu tránh trú. Thực tế này đòi hỏi, ngay từ bây giờ các địa phương phải sớm có phương án sắp xếp tàu cá tại các khu neo đậu. Nếu không, lúc thiên tai nguy cấp, việc sắp xếp tàu thuyền không tránh khỏi lúng túng. Và khi đó, cả những ngư dân giàu kinh nghiệm cũng không dễ xoay xở để tìm nơi tránh trú an toàn cho tàu cá - khối tài sản lớn nhất của những gia đình vùng biển.