TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nhiều điểm mới trong công tác chuẩn bị bầu cử ở Quảng Nam

Công Dũng, Hữu ThịnhCập nhật 20:41 ngày 11/03/2021

VTV.vn- Nhiều điểm mới trong công tác tuyên truyền, thành phần, số lượng đại biểu ứng cử được bầu trong đợt bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Quảng Nam.

Hiện nay, các địa phương ở Quảng Nam đang tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 vào ngày 23/5 sắp tới. Bên cạnh việc triển khai thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn chung của cấp trên, các địa phương ở Quảng Nam còn chú trọng những điểm mới trong công tác tuyên truyền, thành phần, số lượng đại biểu ứng cử được bầu lần này.

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác bầu cử, Mặt trận các cấp ở cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các đại biểu ứng cử phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực và uy tín. Công tác bầu cử lần này được tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân thông qua hình ảnh trực quan và các cổng thông tin điện tử của các địa phương.

Theo chỉ đạo của Trung ương, các địa phương phải chú trọng ưu tiên các đại biểu trẻ tuổi, nữ giới và đồng bào dân tộc thiểu số trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ này. Tại Quảng Nam, trong giới thiệu ra ứng cử phải đảm bảo được tỷ lệ nữ chiếm 35% và phấn đấu số đại biểu nữ trúng cử khoảng 30% trong tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Theo thỏa thuận và thống nhất của tỉnh, Quảng Nam giới thiệu 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV để bầu chọn 7 đại biểu và giới thiệu 95 người để cử tri bầu chọn 57 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. Hiện nay, Mặt trận các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình tổ chức thực hiện, góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử thật sự dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Người dân phản đối thi công tuyến ống xả thải nhà máy bột - giấy

VTV.vn - Rất đông người dân đã ngăn cản Công ty Cổ phần Bột - Giấy VNT19 tiến hành thi công tuyến ống xả thải ngoài biển vì lo ngại về ô nhiễm môi trường.