TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Những thách thức lớn đối với Hy Lạp

Thanh Ba (VTV8)Cập nhật 17:51 ngày 27/08/2018

Người dân Hy Lạp xếp hàng trước một trụ ATM. (Ảnh: ABC)

VTV.vn - Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hy Lạp Yannis Stournaras cảnh báo khó khăn vẫn còn ở phía trước đối với quốc gia này.

Trước hết, Hy Lạp sẽ phải duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế. Trong quý I/2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hy Lạp đạt mức 2,3%, mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Hy Lạp sẽ phải tiếp tục duy trì đà tăng trưởng này cho các năm tiếp theo.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Hy Lạp đã giảm từ mức đỉnh cao 27,4% của năm 2013 xuống 20,1% trong tháng 3/2018. Tuy nhiên, so với mức trung bình trong EU, Hy Lạp vẫn là một trong những nước có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất. 

Thách thức lớn thứ ba mà nước này sẽ phải giải quyết là việc xử lý các khoản nợ như thế nào. Mức nợ của Hy Lạp hiện ở tỷ lệ 178% tổng sản phẩm quốc nội. Mặc dù đã được giãn nợ nhưng đây là một trở ngại lớn đối với sự tăng trưởng của Hy Lạp.

Sau 8 năm với 3 gói cứu trợ, Hy Lạp dường như đã nhìn thấy "ánh sáng ở cuối con đường". Ngày 20/8, Ủy ban Điều hành Cơ chế bình ổn châu Âu thông báo Hy Lạp đã không cần đến những gói cứu trợ mới.

Hy Lạp: Người dân vẫn bi quan về viễn cảnh kinh tế đất nước Hy Lạp: Người dân vẫn bi quan về viễn cảnh kinh tế đất nước

VTV.vn - Những cải thiện về chỉ số kinh tế của Hy Lạp chưa thực sự được thể hiện trong cuộc sống hàng ngày của người dân Hy Lạp khiến nhiều người cảm thấy không mấy lạc quan.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.