TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Ninh Thuận: Phát hiện hệ thống thác kỳ vĩ trong rừng nguyên sinh

Hữu Tầm (Đài PT-TH Ninh Thuận)Cập nhật 11:18 ngày 29/01/2018

Thác Cha Port ở xã Phước Bình, huyện Bác Ái, Ninh Thuận nhìn từ trên cao

VTV.vn - Mới đây, việc phát hiện ra thác Cha Port ở xã Phước Bình, huyện Bác Ái như mở ra một tiềm năng mới về du lịch sinh thái đối với vùng đất đầy nắng và đầy gió Ninh Thuận.

Được thiên nhiên ưu đãi, Ninh Thuận là một trong số ít tỉnh của cả nước sở hữu hai Vườn Quốc gia là Phước Bình và Núi Chúa. Trong không gian của núi rừng đại ngàn có biết bao điều bí ẩn, đến nay con người vẫn chưa thể khai phá hết. Bởi ngay cả những ngọn thác kỳ vĩ vốn đã tồn tại và nằm cách các khu dân cư không quá xa nhưng đến nay mới được phát hiện, trong đó có thác Cha Port ở xã Phước Bình, huyện Bác Ái.

Theo chân người dân địa phương từ trung tâm xã Phước Bình, vượt qua một con sông bằng chiếc bè tạm, men theo con suối mất khoảng 30 phút đi bộ, phóng viên đã đến được ngọn thác Cha Port. Đổ từ độ cao khoảng 70m, tung ra những dòng nước trắng xóa xuống hồ trong xanh như ngọc bích. Thác Cha Port được người dân địa phương ví như một cô tiên có mái tóc dài hàng ngày tỏa ra màn sương phủ mát lạnh cho cả một vùng.

Ninh Thuận: Phát hiện hệ thống thác kỳ vĩ trong rừng nguyên sinh - Ảnh 1.
Ninh Thuận: Phát hiện hệ thống thác kỳ vĩ trong rừng nguyên sinh - Ảnh 2.

Hình ảnh thác nước Cha Port nhìn từ trên cao

Theo người dân địa phương: thác Cha Port chỉ là một trong những ngọn thác thuộc hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn giáp ranh giữa hai tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa. Ở đây có hệ thống hồ treo trên núi MaRai với nguồn nước dồi dào đã sinh ra những ngọn thác kỳ vĩ. Riêng ở huyện Bác Ái, đến nay, người dân đã phát hiện gần 10 ngọn thác lớn nhỏ, trong đó, hệ thống thác đẹp nhất là Cha Pơr ở xã Phước Tân và Cha Port ở xã Phước Bình.

Theo chân người dân bản địa, rời thác Cha Port, men theo con đường mòn xuyên qua rừng lồ ô mất khoảng 15 phút, phóng viên đã tiếp cận được tảng đá có dấu tích của chân các loài thú rừng khắc sâu để lại trên một tảng đá lớn. 

Ninh Thuận: Phát hiện hệ thống thác kỳ vĩ trong rừng nguyên sinh - Ảnh 3.
Ninh Thuận: Phát hiện hệ thống thác kỳ vĩ trong rừng nguyên sinh - Ảnh 4.

Quan sát cho thấy: trên tảng đá có rất nhiều hình thù giống hệt dấu chân và móng vuốt của thú rừng với nhiều kích cỡ khác nhau.

Người dân địa phương cho rằng đây là dấu chân của Trâu rừng, Bò tót, Hoẵng, Đỏ, Nai.... điều này cho thấy rừng ở đây không chỉ có các ngọn thác kỳ vĩ mà còn chứa những điều bí ẩn của thiên nhiên đến nay vẫn chưa được khám phá.

* Đoạn flycam tuyệt đẹp nhìn thác Cha Port từ trên cao

Thác Chaport

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.