TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phát triển hệ sinh thái chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam

Diệu QuỳnhCập nhật 17:08 ngày 01/06/2022

VTV.vn- Sau 6 tháng thí điểm, sáng nay, hội thảo tổng kết mô hình chăm sóc tích hợp cho người cao tuổi đã được các bên liên quan tổ chức tại TP. Đà Nẵng.

Việt Nam hiện có gần 13 triệu người cao tuổi và 80% trong số đó cần đến giúp đỡ hoặc hỗ trợ trong sinh hoạt hàng ngày. Xuất phát từ thực tiễn đó, mô hình chăm sóc tích hợp cho người cao tuổi đã được Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) và Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội triển khai thí điểm tại 5 tỉnh thành gồm Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Vĩnh Long, và thành phố Đà Nẵng.

Hội thảo tổng kết mô hình chăm sóc tích hợp cho người cao tuổi đã được tổ chức nhằm đánh giá tính khả thi đồng thời đưa ra những định hướng xây dựng hệ sinh thái chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam.

Trong khuôn khổ dự án, khoảng 1.500 người cao tuổi đã được khám sàng lọc về nhu cầu chăm sóc và có kế hoạch chăm sóc cho từng cá nhân với các dịch vụ chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi, bao gồm sức khỏe, sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội. Hơn 1.000 nhân viên tại các trung tâm bảo trợ xã hội cũng như người chăm sóc người cao tuổi tại nhà được tập huấn về ứng phó với COVID-19 cho người cao tuổi và cung cấp dịch vụ chăm sóc có chất lượng cho đối tượng này.

Mô hình chăm sóc tích hợp là bước tiến quan trọng hướng tới phát triển hệ sinh thái chăm sóc toàn diện dành cho người cao tuổi tại Việt Nam. Hệ sinh thái sẽ cung cấp nhiều hình thức chăm sóc cho người cao tuổi ở các giai đoạn khác nhau, bao gồm các dịch vụ chăm sóc tại nhà, các dịch vụ chăm sóc tại cộng đồng, chăm sóc liên tục tại các tổ hưu trí, chăm sóc tại các cơ sở điều dưỡng, các dịch vụ chăm sóc tại bệnh viện…theo một khung chính sách tổng thể, và phải có sự đầu tư của khu vực tư nhân thông qua cơ chế đối tác công tư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.