TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phiên chợ Sâm Ngọc Linh lần 2 đạt doanh thu gần 14 tỷ đồng

Cát Tiên, Văn HiểnCập nhật 20:51 ngày 13/02/2023

VTV.vn- Sau 4 ngày diễn ra, Phiên chợ Sâm Ngọc Linh, các dược liệu khác gắn với du lịch lần 2 huyện Tu Mơ Rông đã thành công tốt đẹp, doanh thu hàng hóa bán ra đạt gần 14 tỷ đồng.

Phiên chợ Sâm Ngọc Linh lần 2 huyện Tu Mơ Rông diễn ra, từ ngày 6 đến ngày 9/2 với 50 gian hàng của 42 chủ thể trong và ngoại tỉnh với 270 sản phẩm. Trong đó, chủ yếu là sản phẩm tươi, khô hay chế biến từ dược liệu hoặc sản phẩm truyền thống của địa phương.

Phiên chợ đã thu hút trên 7000 lượt khách đến mua sắm, tham quan các điểm du lịch trên địa bàn huyện, tăng gấp 3 lần so với Phiên chợ Sâm Ngọc Linh lần 1. Tổng doanh thu bán hàng trực tiếp tại Phiên chợ lần này đạt gần 14 tỷ đồng.

Ngoài ra, chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ Phiên chợ Sâm Ngọc Linh lần 2 huyện Tu Mơ Rông cũng có kết quả cao. Nổi bật, trong ngày hội việc làm đã hướng dẫn quy trình, thủ tục làm hồ sơ tìm việc, học nghề, đi xuất khẩu lao động cho 250 người; bán đấu giá 10 bức tranh đá do học sinh dân tộc Xê Đăng vẽ thu về hơn 120 triệu đồng để đưa vào quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo. Tổng giá trị chương trình "Đấu giá Sâm ươm mầm tương lai" trên 600 triệu đồng.

Qua Phiên chợ Sâm Ngọc Linh lần 2, góp phần khẳng định được thương hiệu Quốc bảo -Sâm Ngọc Linh; mở ra hướng đi mới đối với việc phát triển các loại dược liệu đặc hữu và du lịch cho huyện Tu Mơ Rông. Đồng thời, với doanh thu tích cực giúp thay đổi nếp nghĩ, cách làm của bà con trong kinh doanh, sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.