TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phiên họp toàn thể lần thứ 6 Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Kim Dung, Hữu Thịnh (VTV8)Cập nhật 11:15 ngày 17/10/2017

VTV.vn - Phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (khóa 14) đã diễn ra tại TP. Đà Nẵng vào sáng nay (17/10).

Tại phiên họp này, Ủy ban kinh tế Quốc hội thống nhất cao với báo cáo của Chính phủ, theo đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ban chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ có nhiều đổi mới, quyết liệt và toàn diện hơn với nhiều biện pháp cụ thể. Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức dưới 4%; tăng trưởng GDP cả năm ước 6,7%; 13/13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được triển khai quyết liệt.

Phiên họp toàn thể lần thứ 6 Ủy ban Kinh tế của Quốc hội - Ảnh 1.

Phiên họp đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh chủ trì phiên họp. (Ảnh: Kim Dung/VTV8)

Ủy ban Kinh tế Quốc hội bàn thảo và đi đến thống nhất một số nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 mà Chính phủ đề ra. Theo đó, xác định mục tiêu tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung thực hiện các giải pháp chính, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng, dự kiến GDP trong nước trong năm 2018 tăng 6-6,5%, hoặc có thể 7%.

Trong chương trình làm việc, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng sẽ tiếp tục thẩm tra dự án Luật cạnh tranh (sửa đổi) ; thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; thẩm tra dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông.