TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Philippines đóng cửa bãi biển vì quá tải hậu giãn cách

VTV8Cập nhật 19:25 ngày 25/10/2021

VTV.vn - Trong tuần đầu tiên mở cửa trở lại, hàng chục ngàn người dân Philippines đã đổ về bãi biển Vịnh Manila ở thủ đô Manila, buộc chính quyền tạm đóng cửa khu vực này.

Philippines là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19 với mức độ nghiêm trọng xếp thứ hai ở khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia khi đã ghi nhận hơn 2,7 triệu ca nhiễm COVID-19 và hơn 41.000 ca tử vong.

Từ vài tuần gần đây, do tình hình dịch bệnh tại Philippines đã có dấu hiệu lắng dịu, nước này dần dỡ bỏ và nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch, từng bước khôi phục trạng thái bình thường mới và sống chung an toàn với COVID-19.

Thế nhưng trong tuần qua, sau khi chính phủ Philippines đã nới lỏng các hạn chế hoạt động cộng đồng, cho phép các khu vực công cộng như bãi biển mở cửa trở lại, lượng người đổ về bãi biển Vịnh Manila trong tuần qua tăng đột biến với khoảng 20.000 lượt khách mỗi ngày. Riêng trong ngày Chủ nhật, số khách tăng tới 25.000 người.

Trước khả năng quá tải bãi biển, Bộ Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Philippines đã yêu cầu tạm ngưng tiếp nhận khách vào khu vực bãi biển, đồng thời hối thúc mọi người thận trọng, tuân thủ các giao thức y tế chặt chẽ hơn khi ra ngoài để tránh "làn sóng" COVID-19 mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!