TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phú Yên hồi sinh làng nghề dệt thổ cẩm trăm tuổi của đồng bào Ba Na

Nguyên Linh, Lâm LâmCập nhật 16:12 ngày 19/01/2024

VTV.vn - Từ một nghề tưởng như mai một, gần đây, nghề dệt thổ cẩm đồng bào Ba Na ở Xí Thoại, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đã hồi sinh nhờ các chính sách hỗ trợ của địa phương.

Dệt thổ cẩm là nghề truyền thống hàng trăm năm của đồng bào dân tộc Ba Na ở huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Đã có thời điểm, nghề bị mai một vì đầu ra không ổn định, nghệ nhân làm nghề vắng dần nhưng thời gian gần đây nghề đã hồi sinh trở lại nhờ vào các chính sách khuyến khích bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai. Và Xí Thoại là làng nghề dệt thổ cẩm đầu tiên ở Phú Yên đã hồi sinh và được công nhận là làng nghề truyền thống đầu tiên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhà rông thôn Xí Thoại giờ là nơi để chị em trong buôn cùng có mặt sau những giờ lên rẫy. Những sắc màu tạo nên những tấm thổ cẩm đa sắc đã được người lớn tuổi dạy cho người trẻ hơn. Nhiều phụ nữ trong làng không dấu được niềm vui khi những sản phẩm vốn gần gũi, thân quen trong mỗi gia đình giờ đã được nhiều chị em biết dệt, biết phối màu. Và họ không còn nỗi lo nghề dệt thổ cẩm ở buôn làng mình sẽ mai một.

Đến nay, ngoài trang phục truyền thống, những phụ nữ ở làng đã làm ra 11 sản phẩm thổ cẩm và sản phẩm cũng đã dần tiếp cận với thị trường. Với sự hồi sinh mạnh mẽ này mà năm 2023, UBND tỉnh Phú Yên đã ra quyết định công nhận làng nghề đối với làng nghề dệt thổ cẩm thôn Xí Thoại.

Hiện nay, huyện Đồng Xuân đang triển khai nhiều kế hoạch để tiếp tục giúp các sản phẩm thổ cẩm truyền thống của bà con nơi đây có chỗ đứng trên thị trường và gắn với phát triển du lịch làng nghề đồng thời hướng tới sản phẩm nghề đạt tiêu chuẩn OCOP để từ đó mở rộng thị trường tiêu thụ, giúp bà còn đồng bào Ba Na có nguồn thu nhập ổn định từ làng nghề.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.